Nổ súng trấn áp nhóm đối tượng côn đồ hiếu chiến

ANTĐ - Ngày 16-12-2015, thông tin từ cơ quan điều tra CATP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Phạm Duy Long (27 tuổi) trú tại phường Quang Trung, TP Vinh; Nguyễn Xuân Hoàng (24 tuổi) trú tại phường Trung Đô, TP Vinh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra vào đêm 5-12, tại quán karaoke có địa chỉ ở 108 đường Phan Đình Phùng, TP Vinh. Vào thời điểm trên các đối tượng Phạm Duy Long, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Bá Ngọc, Lương Trung Hiếu cùng nhóm bạn đang hát tại phòng 210.

Khi nhóm của Long đang hát thì một nam thanh niên tên Tùng hát ở phòng 209 có quen biết từ trước qua chúc rượu. Tại đây, giữa Tùng và nhóm của Long nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bị yếu thế, Tùng bỏ chạy nhưng bị nhóm của Long đánh gục ở cửa quán.

Nổ súng trấn áp nhóm đối tượng côn đồ hiếu chiến ảnh 1

Hai đối tượng Long và Hoàng

Lúc này, Nguyễn Bá Ngọc chạy về nhà mang ra một bao tải chứa đầy dao, kiếm đến để chuẩn bị nếu hỗn chiến xảy ra. 

Thấy Ngọc mang hung khí đến, Hiếu lập tức rút một con dao quắm dài 1,2m để chém Tùng. Rất may được mọi người can ngăn. Sự việc được báo lên cơ quan Công an.

Nhận được tin báo lực lượng cảnh sát 113, CATP Vinh lập tức có mặt tại hiện trường. Lúc này Hiếu và Ngọc đang cầm hung khí thì bị lực lượng Công an khống chế, thu giữ.

Thấy bạn bị khống chế, Nguyễn Xuân Hoàng và Phạm Duy Long hô hào, kích động khoảng 15 người khác áp sát lực lượng Công an buông lời chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng nhằm tìm cách giải cứu đồng bọn.

Để trấn áp các đối tượng này, lực lượng công an đã nổ 3 phát súng chỉ thiên đồng thời yêu cầu nhóm đối tượng trên giải tán. Trong chốc lát, nhóm người này hoảng sợ lùi xuống nhưng lại nhanh chóng tiến về phía lực lượng Công an. 

Nổ súng trấn áp nhóm đối tượng côn đồ hiếu chiến ảnh 2

Số hung khí các đối tượng chuẩn bị để hỗn chiến

Một lần nữa, lực lượng Công an phải nổ tiếp 5 phát súng chỉ thiên và điện báo xin tăng cường lực lượng. Phải đến khi lực lượng cảnh sát 113, CATP Vinh được tăng cường đến nhóm đối tượng mới giải tán. Sau đó lực lượng chức năng đã dẫn giải Hiếu và Ngọc bằng xe đặc chủng về trụ sở làm việc.

Từ lời khai ban đầu của Hiếu, Ngọc, CATP Vinh tiếp tục bắt giữ những đối tượng còn lại phục vụ quá trình điều tra.

Được biết, đối tượng Nguyễn Bá Ngọc từng có tiền án 6 tháng tù giam về tội bắt giữ người trái phép.