Nổ súng trấn áp đối tượng ôm bình gas dọa đốt

ANTD.VN - CAQ Lê Chân, Hải Phòng ngày 2-12 cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Huy Khôi (SN 1966), trú ở đường mương An Kim Hải, phường Kênh Dương, về hành vi tấn công người thân sau đó ôm bình gas cố thủ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 9h ngày 30-11, Phạm Huy Khôi  có hành vi đập phá tài sản, dùng rìu, tuốc-nơ-vit tấn công cha mẹ đẻ và chị gái…

Ngay khi nhận tin, tổ công tác CAP Kênh Dương kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội hình sự CAQ và lực lượng CS113 - CAQ Lê Chân giải cứu nạn nhân, đồng thời tiến hành khống chế Khôi.

Đối tượng Phạm Huy Khôi

Khi phát hiện lực lượng Công an đến, Khôi chạy vào bếp vác bình gas loại 12 kg lao lên tầng 2 cố thủ. Khi lực lượng chức năng yêu cầu bỏ bình gas, Khôi đã ôm bình nhảy qua lan can sang nhà bên cạnh và dùng bật lửa dọa đốt.

Trước tình thế nguy hiểm có thể xảy ra, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng chỉ thiên, trấn áp đối tượng. Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ được Khôi đưa về trụ sở CAP Kênh Dương để điều tra làm rõ. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, Khôi có biểu hiện sử dụng ma túy “đá”.