Nhóm cướp ôm tuýp sắt chặn người đi chợ sớm

ANTĐ - Hôm qua 6-7, Cơ quan CSĐT CAH Quế Võ, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng gồm: Vũ Huy Lâm (SN 1989), Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1995), Nguyễn Văn Chiều (SN 1999) và Phạm Thành Quyết (SN 1989), HKTT đều ở Hán Quảng, Quế Võ, Bắc Ninh, về hành vi cướp tài sản.

Rạng sáng một ngày cuối tháng 5, chị Nguyễn Thị Hiệu ở Quế Võ, Bắc Ninh một mình đi chợ sớm trên đường đê sông Đuống thuộc địa phận thôn Hán Đà, Hán Quảng bỗng phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển xe máy đeo bám. Linh tính sự bất thường, chị Hiệu tăng ga xe máy. Lập tức, 3 đối tượng tăng tốc bám sát. Một trong 3 tên dùng tuýp sắt vụt thẳng vào chân chị Huệ. Khi nạn nhân ngã xuống đường, chúng đã xông vào cướp 1 điện thoại, 1 bình ắc quy, máy sục cá và số tiền 5 triệu đồng. 

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CAH Quế Võ đã huy động các đội nghiệp vụ, chủ công là Đội CSHS phối hợp với các địa bàn giáp ranh để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Qua rà soát, CAH Quế Võ xác định khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ cướp này, anh Nguyễn Công Ngược, trú ở huyện Thuận Thành, trên đường đi bán cá qua Quốc lộ 38 cũng đã bị 3 thanh niên chặn xe, dùng hung khí khống chế, cướp tiền và điện thoại di động. 

Trên cơ sở thu thập tài liệu, chứng cứ, trung tuần tháng 6-2015, CAH Quế Võ đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ án gồm Vũ Huy Lâm, Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Văn Chiều và Phạm Thành Quyết.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ cướp tài sản của chị Hiệu và anh Ngược. Mở rộng điều tra, CAH Quế Võ còn làm rõ, trước đó, ổ nhóm này đã gây ra 2 vụ cướp khác đều nhằm vào bị hại là những người bán hàng  đi chợ sớm trên các tuyến đường đê, quốc lộ.

Vụ án đang được CAH Quế Võ phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng.