Nhóm côn đồ xông vào nhà, chém Trưởng Công an xã và gia đình trọng thương

ANTD.VN - Thông tin từ ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyê%3ḅn Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, ngày 21-9, CAH Đông Hòa đã tạm giữ 6 nghi phạm dùng hung khí chém trọng thương anh Trần Trọng Toàn - Trưởng Công an xã Hòa Tâm cùng 3 người dân địa phương.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi), Huỳnh Tấn Tây (20 tuổi), Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi), Phạm Đức Nhân (23 tuổi) và Phạm Văn Dịnh (22 tuổi), đều trú ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo ông Trần Trọng Kỳ (chú ruột anh Toàn), trước đó mấy ngày, một nhóm thanh niên dùng hệ thống âm thanh di động để hát, nhậu nhẹt tại các quán ở xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa), xin tiền khách và các chủ quán. Lãnh đạo UBND xã biết và chỉ đạo anh Trần Trọng Toàn - Trưởng Công an xã Hòa Tâm mời nhóm thanh niên này lên nhắc nhở và yêu cầu nhóm thanh niên giải tán.

Do vết thương quá nặng, anh Trần Trọng Toàn được người thân chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị

Đến khoảng 18h ngày 20-9, một nhóm gồm 6 đối tượng đi trên hai xe máy, mang theo nhiều hung khí đến nhà, chém liên tiếp vào người anh Toàn và người thân gây thương tích nặng. 

Vụ việc lập tức được báo cáo lên CAH Đông Hòa. Qua điều tra ban đầu, Đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng CAH Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, do bực tức vì bị Công an xã gọi lên nhắc nhở nên chiều tối ngày 20-9, sau khi ăn nhậu, nhóm thanh niên này đã kéo đến nhà anh Võ Văn Hân (32 tuổi, trưởng thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm), kề dao vào cổ dọa giết, làm anh Hân bị trầy xước cổ.

Sau đó, các đối tượng kéo đến thôn Đồng Bé, xông vào nhà anh Toàn, dùng hung khí chém tới tấp vào người nạn nhân gây thương tích nặng.

Nghe con kêu la, cha mẹ anh Toàn là ông Trần Trọng Thầm (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Chơi (61 tuổi) chạy đến can ngăn liền bị chém nhiều nhát, gây thương tích nặng. Thấy vậy, bà Lê Thị Liệu (40 tuổi, hàng xóm) tri hô, nhờ người đến cứu cũng bị nhóm thanh niên chém bị thương. Sau khi gây án, nhóm thanh niên chạy trốn. Anh Toàn cùng những người bị thương được người dân đưa vào viện cấp cứu.

Đến chiều 21-9, do vết thương quá nặng, người nhà đã chuyển anh Toàn cùng ông bà Trần Trọng Thầm, Ngô Thị Chơi và bà Lê Thị Liệu vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị. Khi chuyển viện, các nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, khó thở, choáng.

Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc bệnh viện đa khoa Phú Yên, cho biết: Các bệnh nhân Trần Trọng Toàn, Trần Trọng Thầm, Ngô Thị Chơi và Lê Thị Liễu được tiếp nhận chiều tối ngày 20-9 trong tình trạng đa chấn thương. Riêng bệnh nhân Trần Trọng Toàn bị thương ở vùng đầu, cổ, chân trái và phổi. Việc các bệnh nhân chuyển vào theo nguyện vọng của gia đình. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Đông Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.