Bình Dương:

Nhiều vụ đánh người, cướp tài sản táo tợn

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương khoanh vùng, truy bắt các ổ nhóm vừa thực hiện nhiều vụ cướp táo tợn trên địa bàn.

 Một vụ điển hình xảy ra khoảng 23h30 đêm 30-9. Anh Nguyễn Văn Th (SN 1987, trú tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe máy lưu thông ở địa bàn thị xã  Tân Uyên, đến khu vực phường Tân Vĩnh Hiệp, bị 4 đối tượng thanh niên đi trên 2 xe máy ép sát. Sau đó chúng dùng vật cứng đập vào đầu, làm anh Th choáng váng rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Mới đây, ngày 3-10 ông Lê Văn U (SN 1960, trú tỉnh Hậu Giang, tạm trú thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trình báo về việc bị cướp khi hành nghề “xe ôm”. Theo đó, khi ông U đang hành nghề tại phường Bình Chánh, thị xã Thuận An thì có 2 nam thanh niên thuê chở về khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Khi đến nơi, 2 đối tượng ngồi sau rút dao kề vào cổ, khống chế và cướp xe máy của ông U. Các vụ tấn công người đi đường để cướp xảy ra gần đây ở địa bàn thị xã Tân Uyên đã làm người dân hoang mang.

Ngoài 2 vụ việc trên, tại khu vực dốc Cây Quéo, thuộc khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên cũng xảy ra một vụ cướp tương tự. Nạn nhân Bùi Thị Mỹ L (SN 1990, trú tỉnh Đồng Nai) khai báo, chị đang đi xe máy trên đường vắng thì xuất hiện xe máy của 2 đối tượng nam đeo bám. Chúng ép sát, đạp xe chị L ngã xuống đường. Tiếp đó, 2 đối tượng rút dao khống chế chị L cướp đi 1 túi xách. Chị L khai báo, bên trong túi xách có nhiều tài sản giá trị như: 7 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng.