Nhiều bé gái bị bảo vệ trường học cho kẹo, bim bim rồi dâm ô

ANTĐ -Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đã khởi tố, bắt giam đối tượng Đỗ Văn Nam (35 tuổi) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Nam là nhân viên bảo vệ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học La Pán Tẩn, huyện Mường Khương. Từ năm 2014 đến nay, Đỗ Văn Nam đã sàm sỡ, dâm ô nhiều học sinh tiểu học. 

Đối tượng Nam

Nạn nhân bị xâm hại chủ yếu là bé gái dân tộc thiểu số, từ 6 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, bị hại không dám tố cáo hoặc còn bé chưa nhận biết hành vi vi phạm của Nam, thậm chí nhiều nạn nhân bị xâm hại trong thời gian dài sợ hãi, không dám tới trường.

Trước tình trạng nhiều học sinh nữ nghỉ học bất thường, nhà trường đã đến nhà vận động, giáo viên, người thân và cán bộ địa phương động viên để tìm hiểu sự việc các nữ sinh mới mạnh dạn khai thật, do bị nhân viên bảo vệ dâm ô suốt nhiều năm qua.

Ngay sau khi xác minh thông tin, cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng Nam đến làm việc. Tại đây, Nam khai nhận đã dùng kẹo và bim bim để dụ dỗ nữ sinh vào phòng riêng, sau đó thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.