Nhân viên sửa xe máy "dính" đạn oan

ANTD.VN - Ngày 22-8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ Đào Văn Tùng (SN 1989), trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghi can nổ súng làm bị thương một nhân viên của hiệu sửa xe máy nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy ngày 18-8… 

Nạn nhân trong vụ việc này là anh M. (SN 1992, quê quán huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nhân viên cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Hiện tại, anh M đang được các bác sỹ bệnh viện Việt Đức điều trị với nhiều vết thương ở sườn và ngực phải… 

Quá trình điều tra ban đầu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã xác định, bắt giữ được đối tượng nổ súng gây thương tích cho anh M. là Đào Văn Tùng. Tuy nhiên, anh M. lại không hề liên quan, quen biết với Tùng. Mục tiêu gây án của Tùng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay nợ giữa anh Nguyễn Hoàng L (SN 1970), ở quận Cầu Giấy với một người quen của Tùng. Khoảng 14h15 ngày 18-8, sau khi theo dõi, nắm được quy luật của anh L và biết “mục tiêu” đang ở cửa hàng sửa chữa xe máy 105 đường Hồ Tùng Mậu, Tùng mò đến, dùng súng tự chế nhắm bắn anh L. 2 phát. Phát thứ nhất không nổ; viên đạn thứ hai găm trúng anh M.

Trong một diễn biến khác, ngày 22-8, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thêm một đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, đối tượng chính dẫn đến vụ nổ súng này.