Nhân viên quán karaoke kiêm "nhà môi giới" mại dâm

ANTD.VN - Với công việc nhân viên quán karaoke, Đức quen biết và chắp mối với các tiếp viên nữ có nhu cầu bán dâm để “cải thiện cuộc sống”.

CQĐT CATP Hải Phòng ngày 6-10 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đào Anh Đức (SN 1993, trú ở  phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Thị Oanh (SN 1996, tạm trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân), để điều tra xử lý về hành vi Môi giới mại dâm.

Cặp môi giới Đức - Oanh

Trước đó, trong quá trình kiểm tra hành chính khách sạn Tường Vi (số 301 Văn Cao) và khách sạn Holiday (số 50/333 Văn Cao), lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng bắt quả tang và làm rõ 5 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Đáng chú ý tại khách sạn Holiday, lực lượng Công an xác định và bắt giữ Đào Anh Đức, có hành vi môi giới mại dâm. Theo tài liệu trinh sát, Đức là nhân viên quán karaoke MJM, số 8 Trần Phú, quận Lê Chân. Đối tượng này lâu nay bị cơ quan Công an đưa vào tầm ngắm về hoạt động môi giới “từ A đến Z” cho khách đến quán hát. Từ lời khai của Đức, cơ quan Công an bắt giữ thêm Nguyễn Thị Oanh, với vai trò đồng phạm.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, do “đặc thù nghề nghiệp” nên Đào Anh Đức quen biết nhiều tiếp viên nữ có nhu cầu bán dâm để kiếm thêm. Đức đã lưu số điện thoại của các nhân viên này và thỏa thuận mỗi khi có khách sẽ thỏa thuận giá cả rồi gọi các tiếp viên nữ đến “thanh lý hợp đồng.

Về 5 cặp nam nữ bị bắt quả tang mua bán dâm tại 2 khách sạn Tường Vi và Holiday, những người này khai nhận sau khi đến quán karaoke MJM hát, đã  đặt vấn đề  với Đức bố trí mua bán dâm với giá từ 2 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận với nhóm khách, Đức đã liên lạc với Nguyễn Thị Oanh để bố trí gái bán dâm.