"Nhà sản xuất" giấy tờ giả ra đầu thú

ANTD.VN - Sau gần 3 tháng trốn quyết định truy nã về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đối tượng Dũng đã ra đầu thú.

Ngày 23-2, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa vận động đầu thú đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1985), quê quán thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên, bị truy nã ngày 26-12-2016 về tội danh Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng

Theo CQĐT, sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 25-7-2016, trinh sát hình sự CATP Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Thị Oanh (44 tuổi) và Trần Thị Khánh (55 tuổi), cùng trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đang giao dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… giả.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Oanh khai nhận kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Dũng. Quá trình thực hiện lệnh khám xét đối với đối tượng Dũng, cơ quan Công an thu giữ 3 máy in màu, 1 máy Scan, 11 lọ mực in phun, cùng nhiều tài liệu có chữ ký của Dũng và một số tang vật có liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ.

Biết đồng bọn bị bắt giữ, Nguyễn Văn Dũng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 19-2, được sự vận động, thuyết phục của các chiến sỹ Công an, đối tượng Dũng đã ra đầu thú. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.