Người lái "xe ôm" giả chết, thoát khỏi 2 tên cướp

ANTĐ - Lên cơn nghiện ma túy “đá”, Phương và Hòa đã lên kế hoạch cướp tài sản của người lái “xe ôm”. Chúng chuẩn bị hung khí và dây thừng trước khi gây án… 

Người lái "xe ôm" giả chết, thoát khỏi 2 tên cướp ảnh 1Hai đối tượng thực hiện vụ cướp

Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT CAH Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Phương (19 tuổi), trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch; Trần Duy Hòa (16 tuổi), trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 17-7, CAH Tam Dương tiếp nhận thông tin, tại địa bàn xã Hoàng Hoa xảy ra vụ cướp “xe ôm”, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tư (52 tuổi), trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên. Khi đến cơ quan công an trình báo, trên cổ nạn nhân vẫn hằn vết tím bầm do bị dây siết cổ. Bọn cướp đã lấy đi chiếc xe máy BKS: 88G1 - 121.74, trị giá khoảng 8 triệu đồng. 

Theo tường trình của nạn nhân, khoảng 14h cùng ngày, khi đang chờ khách tại khu công nghiệp Bình Xuyên, có 2 thanh niên đến thuê chở đi huyện Tam Dương với giá gần 100.000 đồng. Gần đến nơi, 2 vị khách hướng dẫn ông Tư chở vào địa phận cuối xã Hoàng Hoa, rồi hỏi mượn điện thoại di động để liên lạc với người nhà. Xe vừa dừng lại, một sợi thòng lòng đã siết chặt cổ ông Tư. Biết gặp cướp, ông Tư không dám phản kháng, giả vờ nằm bất động trên đường. 

Khẩn trương rà soát, truy xét tập trung vào những đối tượng “nổi” trên địa bàn, đến 16h ngày 18-7, CQĐT CAH Tam Dương đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp trên là Nguyễn Văn Phương và Trần Duy Hòa, khi chúng đang trên đường đi tiêu thụ xe máy vừa cướp được.

Tại CQĐT, Phương và Hòa khai nhận do nghiện ma túy “đá”, chúng đã lên kế hoạch đi cướp tài sản của người lái “xe ôm”. Công an cơ sở cho biết, Nguyễn Văn Phương có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Vụ án đang được điều tra mở rộng.