TP. Hồ Chí Minh

Người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói tay, bịt miệng

ANTD.VN - Chủ dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP. HCM mở cửa phòng trọ thì tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói tay, bịt miệng nên trình báo Công an.

Trưa 11-7, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TP. HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 1 người đàn ông tử vong tại dãy trọ trên địa bàn. Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là ông Nguyễn Văn T (SN 1969, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh).

Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, chủ dãy trọ trên đường Nguyên Văn Linh thuộc địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh mở cửa phòng trọ của ông T ra để kêu ông lấy hàng gửi ở phòng trọ bên cạnh thì tá hỏa phát hiện ông này đã tử vong. Những người có mặt tại hiện trường cho biết, ông T tử vong trong tư thế nằm trên nệm trong phòng trọ, chân tay bị trói chặt bằng tấm ga nệm, miệng bị bịt bằng băng keo.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh đã có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Theo lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh, hiện tại đã xác định được đối tượng gây án và đang truy tìm.

Một số người dân khu vực cho biết, ông T thuê phòng trọ trên sống cùng với vợ đã lâu, 2 vợ chồng bán cá ở chợ đầu mối Bình Điền. Trong đêm 10/7 người vợ đi buôn bán. Ông T ngồi nhậu với 1 thanh niên trong xóm trọ đến rạng sáng. Khi phát hiện ông T tử vong thì người thanh niên này đã biến mất.

Người vợ ông T cho biết, bước đầu xác định, khi phát hiện ông T tử vong thì 2 chiếc nhẫn cùng số tiền hàng mà ông vừa lấy, đã không còn.