Người đàn bà chuyên lừa đảo các "cô đồng", chủ điện thờ

ANTD.VN - Hào đóng vai người được Thánh cho “ăn lộc”, tìm đến gặp các cô đồng, chủ điện thờ, mượn tiền vàng rồi…chuồn.

Cơ quan CSĐT CATP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can đối với Phùng Thị Hào (59 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Cao thủ lừa" Phùng Thị Hào

Trước đó, Hào bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ, khi vừa thực hiện trót lọt phi vụ lừa tại gia đình bà Trần, trú tại xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang).

Hôm đó vào ngày 22-11,  Hào từ Vĩnh Phúc đi xe khách lên Tuyên Quang, đến địa bàn TP. Tuyên Quang hỏi thăm người dân có điện thờ nào thiêng để vào lễ. Theo chỉ dẫn, Hào tìm đến nhà bà Trần.

Gặp chủ điện, Hào giới thiệu tên là Lượng, nhà ở xã An Tường (TP Tuyên Quang), muốn gặp cô đồng để lễ tạ. Hào bịa chuyện, năm 2016, bà ta đã đến điện nhà bà Trần để xem bói và thấy rất đúng, có lộc, thậm chí đào móng nhà được vàng...

Để chiếm được lòng tin của bà Trần, Hào khoe tập tiền bên ngoài có tờ 500.000, rồi lấy cớ để làm lễ thiêng, muốn bà Trần cho mượn tạm 3 triệu đồng, xong xuôi sẽ “cảm ơn” số tiền cả gốc lẫn lãi. Tin tưởng, bà Trần đã đưa số tiền trên cho Hào.

Tuy nhiên khi Hào vừa đi được một quãng, thấy sinh nghi, gia đình bà Trần đuổi theo, bắt giữ và đưa đến Công an.

Mở rộng điều tra, CQĐT CATP Tuyên Quang xác định trước đó khoảng 1 tuần, Hào đến nhà bà Nguyễn (41 tuổi), trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Tại đây, Hào xưng tên giả là Phạm Thị Dược, rồi với chiêu trò như tại nhà bà Trần, Hào đã lừa lấy được của bà Nguyễn 30 triệu đồng.

Ngay trong ngày hôm đó, Hào mò đến đến xã Công Đa, huyện Yên Sơn, lừa lấy được 2 “chỉ” vàng của bà Thơm (56 tuổi). Vụ án đang được CATP Tuyên Quang điều tra mở rộng.