Nghịch tử nghiện ma túy đá, sát hại cha ruột tại phòng trọ

ANTD.VN - Nghiện ma túy và thần kinh không bình thường, khi bị mắng chửi, nghịch tử đã dùng dao sát hại cha ruột tại phòng trọ.

Ngày 23-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Ngô Quang Hiếu (SN 1990, ngụ quận 6, TP HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Ngô Quang Hiếu

Theo cáo trạng, Ngô Quang Hiếu sống cùng với cha mẹ ruột tại phòng trọ ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.  Khoảng 15h, ngày 8-7-2016, Hiếu bị ông Ngô Văn Hảo (cha ruột Hiếu) chửi mắng do trước đây có thời gian Hiếu sử dụng ma túy đá.

Sự việc trên dẫn đến Hiếu và ông Hảo xảy ra xô xát. Hiếu xông vào dùng tay đánh ông Hảo làm ông này bị ngã xuống sàn nhà. Tiếp đó, Hiếu chạy vào kệ bếp lấy 1 con dao nhọn xông đến đâm nhiều nhát vào cổ, ngực ông Hảo.

Thấy ông Hảo bất tỉnh, Hiếu vào nhà vệ sinh rửa sạch máu dính trên người rồi thay quần áo, khóa cửa phòng trọ lại đi ra ngoài. Trên đường đi Hiếu gặp mẹ ruột là bà H, thấy Hiếu vẻ mặt xanh xao, tưởng con bị bệnh nên bà H gọi taxi chở Hiếu đi khám bệnh.

Nhưng Hiếu kêu mẹ ruột về nhà lo cho ông Hảo nên bà H trở về nhà thì tá hỏa phát hiện ông Hảo nằm chết dưới nền nhà. Đến 17 h cùng ngày, Hiếu đến Công an phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định,  bị cáo có bệnh rối loạn tâm thần và sử dụng nhiều loại ma túy, bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi nên xem xét giảm một phần nào hình phạt và tuyên phạt bị cáo với mức án trên.