Nghi vợ cặp với "phi công trẻ", bám đuổi đến tận nhà hàng để đánh ghen

ANTĐ - Đang ngồi uống bia một mình, Thăng thoáng thấy bóng vợ ngồi  trong chiếc “xế hộp”. Bám đuổi đến nhà hàng, đối tượng nhanh chóng chộp vỏ chai bia “xử” đối phương.   

Ngày 9-6, xét thấy kháng cáo của bị hại là không có căn cứ pháp luật nên kết thúc phiên tòa, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác toàn bộ nội dung chống án của anh Dương Văn H (SN 1985), trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, bị cáo Đoàn Văn Thăng (SN 1977, cũng trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chỉ phải chấp hành 24 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 104-BLHS. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho anh Dương Văn H với tổng số tiền gần 27,5 triệu đồng.

Xem xét lại nội dung và bản án sơ thẩm của TAND quận Hai Bà Trưng, HĐXX phúc thẩm xác định, tối 17-5-2015,  đang ngồi uống bia tại phố Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), Đoàn Văn Thăng  thấy vợ là Phạm Thị D (SN 1977) ngồi trên xe ô tô 5 chỗ màu đỏ chạy vụt qua.

Nghi vợ  ngoại  tình, Đoàn Văn Thăng đã hành xử rất hồ đồ

Mối nghi ngờ vợ ngoại tình bấy lâu trỗi dậy, Thăng lập tức bỏ dở cốc bia và thuê “xe ôm” bám theo chiếc ô tô chở chị D. Sau một hồi rẽ ngang, rẽ dọc qua nhiều tuyến phố, Thăng tận mắt chứng kiến vợ mình sánh bước cùng người đàn ông vừa điều khiển chiếc ô tô 5 chỗ màu đỏ bước vào một nhà hàng sang trọng, tại phố Hòa Mã.

Tiếp tục  lên  tầng 2 của nhà hàng, Thăng nhanh chóng vớ một vỏ chai bia bằng thủy tinh trên bàn nhậu của thực khách bổ thẳng vào đầu anh H. Dù khá bất ngờ, song người đàn ông đưa vợ Thăng đi ăn uống tại nhà hàng vẫn kịp phản xạ đỡ đòn nên chỉ bị thương tích ở tay.

Đòn phủ đầu không trúng đích, đối tượng tiếp tục lao vào giằng co với đối phương và gây ra nhiều vết rách da thịt trên cơ thể “tình địch”. Sau đó, do nhân viên nhà hàng này kịp thời đến can thiệp nên cuộc đánh ghen của Thăng buộc phải chấm dứt tại đây. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn quay sang nhục mạ vợ một hồi.

Quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm xác định, anh H bị tổn hại 12% sức khỏe, đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổng số tiền hơn 82 triệu đồng. Tuy nhiên, khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 24-3 vừa qua, TAND quận Hai Bà Trưng chỉ quyết định tuyên phạt Thăng 24 tháng tù (cho hưởng án treo) và buộc bị cáo phải bồi thường hơn 27 triệu đồng cho anh H.

Cho rằng mức án áp dụng đối với đối tượng đánh mình là quá nhẹ và mức bồi thường không thỏa đáng nên ngay sau phiên tòa sơ thẩm, anh H có đơn kháng cáo đề nghị tăng cả mức hình phạt lẫn mức bồi thường thiệt hại đối với Thăng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra và một lần nữa trình bày nguyên nhân dẫn đến việc đánh anh H là do mối nghi ngờ bị vợ “cắm sừng”. Trong khi đó, anh H khẳng định anh vốn có mối quan hệ quen biết với cả hai vợ chồng Thăng.

Và theo bị hại, anh này không hề có quan hệ bất chính với chị D như bị cáo ngờ vực. Hôm bị bị cáo tấn công, do có việc làm ăn cần bàn bạc nên anh H và vợ Thăng mới hẹn gặp nhau để vừa ăn uống, vừa bàn tính công chuyện.

Với diễn biến vụ án như nêu trên và xét thấy kháng cáo của anh H không có căn cứ pháp luật, trong khi các quyết định tại bản án sơ thẩm là hoàn toàn phù hợp, do đó HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định y án sơ thẩm.