TP. Hồ Chí Minh

Nghi can đâm chết người trong vụ hỗn chiến giữa phố ra đầu thú

ANTĐ - Mâu thuẫn tại quán nhậu, 2 nhóm đối tượng cầm hung khí ra hỗn chiến, khiến 1 người tử vong. Đến nay các đối tượng đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ "2 băng nhóm hỗn chiến bằng hung khí giữa phố, 1 người chết" như báo điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 11/4, Công an quận Tân Phú xác nhận, vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm Lưu Phi Hiếu (SN 1993), Nguyễn Văn Đạt (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Thanh Tùng (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Phạm Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về vụ án.
Trước đó vào khoảng 21h đêm 9/4, Hiếu, Đạt, Tùng, cùng 1 bạn gái tên Thúy (SN 1994, ngụ tỉnh Nghệ An) đến quán trên đường Lê Quang Chiểu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để nhậu. Thời điểm trên, Phong, Thạch Thêm (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long, là nạn nhân) cùng 4 người bạn khác cũng ngồi nhậu trong quán này.

Trong lúc nhậu, Hiếu, Đạt đến bàn của Phong mời bia để làm quen những người khác trong bàn nhậu, vì 2 người này làm chung công ty với Phong.

Hiện trường vụ hỗn chiến đêm 9/4

Đến khoảng 22h nhóm Hiếu ra về thì Phong chạy đến rủ Thúy đi hát karaoke nhưng không được. Thêm đi bộ đến, liền đến tát vào mặt cả Hiếu lẫn Phong.

Tức giận vì bị tát, Hiếu chạy về phòng trọ lấy dao, rủ Đạt, Phong tìm Thêm để trút giận. Đạt chạy xe máy chở 2 người chạy lòng vòng để tìm, khi đến đường Cây Keo, thì 3 người gặp Tùng, rủ cùng đi tìm Thêm để... trả thù.

Cả nhóm đi tiếp khi đến đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thì gặp nhóm của Thêm.

Lúc này, Hiếu liền xuống xe, rút dao ra lao tới đâm một nhát ngay cổ khiến Thêm tử vong.

Nhóm đối tượng Phong, Đạt, Hiếu, Tùng (từ trái qua) tại cơ quan điều tra

Gây án xong, Đạt chở Hiếu về quận 12 để lẫn trốn, còn Phong ở lại thì bị nhóm Thêm vây đánh, sau đó Phong bỏ chạy về phòng trọ.

Hôm sau, trưa 10/4, Đạt và Hiếu đến Công an phường Hiệp Tân để đầu thú. Sau đó Công an đã bắt thêm các đối tượng liên quan. Hiện Công an quận Tân Phú đang tiếp tục mở rộng điều tra.