"Ngáo đá" vác dao bầu xông vào hiệu vàng

ANTĐ - Ngày 31-5, CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Phạm Xuân Trường (30 tuổi), trú tại phố Tân Văn, phường Tân Thành, TP Ninh Bình về hành vi giết người. 

Theo tài liệu điều tra, vốn nghiện ma túy “đá”, Trường mang theo dao bầu đến hiệu vàng Hiền Bình, ở đường Trần Hưng Đạo do anh Đỗ Duy Bình làm chủ. Do quen biết với anh Bình, Trường nói: “Anh báo công an cho em… anh cứ bảo cửa hàng có cướp”. Phát hiện Trường bị “ngáo đá”, anh Bình cầm gậy đuổi đi. Lúc này, một số người dân kéo đến, Trường vung dao, rồi dùng thêm 1 vật cứng đập vỡ mặt tủ kính bày bán vàng. 

Chứng kiến sự việc, anh Lý Hoàng Hưng (35 tuổi), trú tại phố Tân Khang, phường Tân Thành, dùng chai bia ném và yêu cầu Trường bỏ dao. Trong trạng thái không làm chủ được bản thân, Trường nhặt đoạn gậy, cầm dao khua loạn xạ xông ra ngoài. Do không chạy kịp, anh Hưng bị Trường đuổi được, đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.