Nam thanh niên đi siêu thị, "tiện tay" cuỗm ví tiền khách hàng

ANTD.VN -Đi siêu thị cùng bạn gái, nhưng lòng tham nổi lên, Mười áp sát chiếc xe đẩy, lấy trộm chiếc ví của chị T. rồi bỏ chạy.

Cơ quan điều tra công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, vào khoảng 16h30, ngày 19-12, Trần Đức Mười, SN 1990, HKTT tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đến siêu thị tại địa chỉ số 54, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội để mua đồ.

Khi đi ngang qua gian hàng bán đồ trẻ em, thấy chị Phạm Thị T., SN 1987, HKTT tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đang ngồi dỗ con nhỏ bên cạnh xe đẩy. Nhìn bên trong giỏ xe Mười thấy có một ví tiền. Lòng tham nổi lên, Mười nảy sinh ý định lấy trộm ví tiền trên.

Mười nhìn thấy chiếc ví của chị T trong giỏ xe và nảy sinh ý định lấy trộm.

Lợi dụng lúc chị T. không để ý, Mười tiến đến xe đẩy lấy trộm chiếc ví và tẩu thoát. Trong ví có 2 triệu 60 nghìn đồng.

Đối tượng nhanh chóng tiến lại lấy trộm chiếc ví.

Toàn bộ hành vi trộm cắp của Mười đã bị hệ thống camera tại siêu thị ghi lại. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh được đối tượng lấy trộm ví tiền của chị T là Trần Đức Mười.

Theo thông tin từ phía bảo vệ siêu thị cho biết, Mười thường xuyên đi cùng bạn gái đến siêu thị này để mua đồ.

Mười vừa cầm chiếc ví trên tay thì chị T phát hiện nhưng đối tượng vẫn cố cầm chiếc ví bỏ chạy.

Ngày 22-12, Mười đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp tài sản tang vật của vụ án do được sự vận động, thuyết phục của bạn gái.