Nam thanh niên bị bắt giữ khi vừa rời chuyến tàu Nam – Bắc

ANTD.VN - Cầm túi nilon bên trong chứa hàng nghìn viên ma túy có giá 600 triệu đồng, Sơn đi về phía cổng ga Hà Nội nhưng đã bị bắt giữ.

Ngày 13-12, đưa Vũ Trọng Sơn (SN 1997, trú ở phường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, TP HCM) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Tại tòa, nội dung vụ án được làm rõ, Vũ Trọng Sơn quê ở Điện Biên nhưng vào TP HCM sinh sống. Qua mối quan hệ xã hội, nam thanh niên này quen biết một người tên Tú ở Bắc Ninh. Biết Sơn có nguồn lấy ma túy nên Tú đặt vấn đề mua hộ 3.000 viên “thuốc lắc” và 100 gram Ketamine với giá 600 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Trọng Sơn bị đưa ra tòa án xét xử

Nói lại chuyện mua bán ma túy với đối tượng tên Minh (cũng ở TP HCM nhưng không rõ lai lịch), Sơn được đối tượng này chấp thuận cung cấp hàng với tiền công sau giao dịch tại Bắc Ninh là 20 triệu đồng.

Sáng 10-7-2017, Sơn nhận túi nilon chứa số lượng ma túy nêu trên từ tay Minh và tối cùng ngày thì ra ga Biên Hòa đón tàu SE4 đi Hà Nội. Mờ sáng 12-7-2017, chuyến tàu SE4 dừng bánh tại tại ga Hà Nội.

Cầm túi nilon chứa hàng nghìn viên “thuốc lắc” trên tay, Sơn đi về hướng cổng ga. Tuy nhiên, đúng lúc này thì lực lượng CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đây phát hiện và bắt giữ Sơn cùng tang vật.

Kết quả giám định cho thấy, 3.000 viên “thuốc lắc” thu giữ của Sơn có tổng trọng lượng hơn 913 gram và số Ketamine bị thu giữ quả tang cũng xấp xỉ 90 gram.

Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã mua bán số lượng ma túy rất lớn nên sau khi nghị án và cân nhắc, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Trọng Sơn mức án không xác định thời hạn, theo đúng tội danh bị truy tố.