TP. Hồ Chí Minh

Nam thanh niên bị bắn trong đêm: Không phải bằng súng quân dụng

ANTD.VN - Nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng ở quận Tân Phú khiến 1 nam thanh niên bị thương là do mâu thuẫn tình cảm. Qua khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân bị bắn bằng súng hơi thường dùng để bắn chim, chứ không phải vũ khí quân dụng.

 

Liên quan đến vụ "Nam thanh niên ở TP.HCM nghi bị bắn trong đêm" như Báo điện tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 15-3, Công an quận Tân Phú vẫn đang điều tra truy xét vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) bị thương.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tối 14-3

Theo cơ quan CSĐT, qua khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân bị bắn bằng súng hơi, thường dùng để bắn chim chứ không phải vũ khí quân dụng.

Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú thông tin, nạn nhân có thể bị bắn bằng súng hơi tuy nhiên chưa xác định được chủng loại. Công an cũng thu được nhiều đầu đạn trong người nạn nhân, bằng chì loại nhỏ.

Hiện sức khỏe của anh Phương đã dần hồi phục. Từ lời khai và những thông tin hiện trường, Công an cũng xác định vào tối hôm xảy rạ vụ việc có một thanh niên được xác định là nghi can đi xe máy Nouvo.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện cơ quan Công an đang truy xét nam thanh niên trên để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 21h ngày 14-3, người dân sống trên đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, nghe nhiều tiếng súng. Chạy tới kiểm tra, họ nhìn thấy một thanh niên bị thương, cơ thể có nhiều vết máu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thanh Phong (SN 1998). Người này cùng mẹ và anh trai thuê căn nhà trong đường 27 sinh sống. Tối 14-3, anh Phong vừa đi làm về tới nhà thì xảy ra vụ việc.