Nam sinh viên quay clip 17 nữ sinh đang tắm để tống tiền

ANTĐ - Gã trai lẻn vào phòng tắm của các nữ sinh, đặt sẵn điện thoại quay lén các nữ sinh đang tắm, sau đó dùng các “clip nóng” này tống tiền nạn nhân.

Tối 26-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Hồ Vũ (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là sinh viên một trường ĐH ở TP.Cần Thơ) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Dương Hồ Vũ 

Theo thông tin từ Công an, vào ngày 13-3-2016, Vũ tham gia khóa học giáo dục quốc phòng chung với nhiều sinh viên khác do trường tổ chức tại khu Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Do nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của các nữ sinh viên vào cuối giờ học, đối tượng Vũ đã lén đặt điện thoại sẵn trong phòng tắm của các sinh viên nữ để ghi hình lại.

Sau đó, Vũ nhắn tin bằng điện thoại, hoặc qua mạng xã hội như facebook, zalo cho các bị hại và yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Vũ, nếu không Vũ sẽ phát tán đoạn “clip nóng” các nữ sinh viên đang tắm lên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an TP.Cần Thơ phối hợp cùng Công an tỉnh Hậu Giang bắt khẩn cấp đối tượng Dương Hồ Vũ. Tiến hành khám xét trên người và nơi của nam sinh viên, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, gồm thẻ sinh viên, thẻ ATM, iPhone bên trong chứa 40 đoạn clip ghi lại hình ảnh trong phòng tắm của các nữ sinh, biên lai rút tiền ngân hàng, máy tính xách tay, thẻ nhớ chứa hình ảnh lưu trữ…

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vũ khai nhận đã thực hiện ghi hình với 17 nữ sinh viên đang tắm, với mỗi video clip, đối tượng Vũ yêu cầu các nữ sinh viên chuyển từ 1,5 triệu đồng cho đến 6 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.