Mua hổ bị xả thịt để nấu cao

ANTĐ - Cá thể hổ có trọng lượng 150 kg được xé lẻ thành 5 phần, đựng trong 5 bao tải dứa giấu ở ghế và cốp xe ô tô.

0h30 ngày 5-11, Đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Đống Đa phát hiện xe ôtô màu đen BKS 30M – 7261 đang di chuyển vào ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Phương Liệt (Đống Đa, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn. Xác định về một đường dây vận chuyển, mua bán động vật quý hiếm, tổ công tác đã bất ngờ ập đến. Qua kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện một cá thể hổ được xé lẻ thành 5 phần, đựng trong 5 bao tải dứa để ở ghế và cốp xe.

Chủ xe được xác định là Đặng Tiến Long (SN 1969) trú tại xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Long khai nhận, mua cá thể hổ trên với giá gần 400 triệu đồng của một người không quen biết ở Pháp Vân, Hà Nội. Nếu trót lọt, sẽ được đối tượng đem đi nấu cao. Cá thể hổ đông lạnh được xác định có trọng lượng 150kg.

Ngày 14/11, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đặng Tiến Long về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm.