Một sáng kiến điển hình

(ANTĐ)- Công tác phối hợp, hỗ trợ trong đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội trong 3 năm qua được Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đánh giá là “sáng kiến điển hình, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn”.

Hợp tác giữa Học viện CSND – CATP Hà Nội:

Một sáng kiến điển hình

(ANTĐ)- Công tác phối hợp, hỗ trợ trong đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội trong 3 năm qua được Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đánh giá là “sáng kiến điển hình, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn”.

Mỗi tham luận không quá 15 phút, nhưng toàn bộ 7 tham luận tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ về công tác này giữa 2 đơn vị chiều 5-4 đều là những đúc rút kinh nghiệm quý báu của các quận, huyện, phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội cũng như các khoa, trung tâm đào tạo, quản lý học viên của Học viện CSND.

Nhiều học viên đã được tăng cường cho CATP Hà Nội để phối hợp đảm bảo TTATGT ở Thủ đô trong các dịp lễ, Tết
Nhiều học viên đã được tăng cường cho CATP Hà Nội để phối hợp đảm bảo TTATGT ở Thủ đô trong các dịp lễ, Tết

Ngoài công việc hợp tác đào tạo cán bộ, hàng trăm lượt giáo viên, hàng nghìn lượt học viên của Học viện CSND đã trải qua thực tiễn công tác khi đi thực tế, thực tập tại các đơn vị của CAHN; đồng thời nhiều lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã tham gia giảng dạy, báo cáo cho các lớp chuyên ngành tại Học viện, qua đó cũng trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức về lý luận trong công tác đấu tranh PCTP.

“Công việc thực tế tại các đơn vị CATP Hà Nội chính là giảng đường thứ hai cho các học viên” – Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng nhận xét. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhận xét, đây chính là cách thức đổi mới thực sự hiệu quả trong công tác giáo dục – đào tạo, cần phát huy lâu dài.

Thiếu tướng Trần Long Xuyên – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng cho rằng, CATP Hà Nội và Học viện CSND cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa của việc hợp tác, vì chất lượng đào tạo cán bộ, vì lợi ích của cả 2 bên.

Dự kiến, Học viện CSND sẽ báo cáo Bộ Công an để đưa giáo viên của Học viện đi thực tế bằng cách biên chế tại 1 đơn vị thuộc CATP Hà Nội 1-2 năm rồi tiếp tục giảng dạy, đồng thời CATP Hà Nội sẽ cử các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác làm giáo viên kiêm chức cho Học viện.

Minh Hoàng