Vĩnh Long:

Một phụ nữ bán chuối chiên sát hại bà lão 60 tuổi cướp tài sản

ANTD.VN - Phát hiện bà lão bán rau 60 tuổi có nhiều tiền, lợi dụng sơ hở Ngà liền ra tay sát hại bà này, cướp tài sản.

Ngày 10-8-2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Ngọc Ngà (SN 1978, ngụ TP Cần Thơ, tạm trú ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về hành vi giết người cướp tài sản.

Đối tượng Trần Thị Ngọc Ngà

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 11h ngày 9-8, Ngà tìm đến nhà bà Trần Thị Tám (SN 1956, ngụ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, là người buôn bán rau cải) để bán rau.

Tại đây, lúc bà Tám đi vào nhà tắm và làm rơi điện thoại nên nhờ Ngà tìm giúp. Phát hiện trong túi bà Tám có tiền, lợi dụng lúc bà sơ hở Ngà liền xông vào vật bà xuống nền gạch và nhấn đầu bà vào thau nước cho đến khi nạn nhân chết hẳn, lục túi cướp toàn bộ số tiền. Sau khi gây án, Ngà đã đi khỏi hiện trường.

Đến khoảng 15h chiều 9-8, Công an huyện Long Hồ nhận được tin báo có án mạng xảy ra tại ấp Phước Bình A. Nhân được tin báo, Công an huyện Long Hồ phối hợp cùng công an tỉnh Vĩnh Long vào cuộc điều tra. Khám nghiệm tử thi, phát hiện vùng đầu nạn nhân có vết bầm tụ máu, nguyên nhân gây chết được xác định do bị ngạt nước.

Công an xác định đây là một vụ án giết người, cướp của. Trong quá trình điều tra, thấy có biểu hiện khả nghi Công an tìm đến thì Ngà này bỏ chạy vào một căn phòng vệ sinh nằm phía sau của một quán giải khát.

Ngay lúc này, lực lượng Công an liền đuổi theo, phát hiện Ngà bỏ một cục tiền vào túi áo treo trên vách. Sau một hồi quanh co chối tội, qua đấu tranh, cuối cùng Ngà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Ngà làm nghề bán chuối chiên tại chợ Phước Yên (xã Phú Qưới, huyện Long Hồ).

Qua kiểm tra số tiền hung thủ bỏ trong túi áo cũ trong nhà vệ sinh phía sau quán giải khát tổng cộng là 17.923.000 đồng và 5 tờ vé số.  Vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.