Mới suýt va chạm giao thông đã chém người

ANTĐ - Ngày 25-5-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai anh em ruột là Lương Duy Khánh (SN 1984) và Lương Minh Khôi (SN 1987) cùng trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó vào hồi 16h30 ngày 21-5, tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ đã xảy ra mâu thuẫn giữa Lương Minh Khôi và Liễu Xuân Dựng (SN 1983), trú tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, khi tham gia giao thông.

Hai anh em Khánh, Khôi tại cơ quan Công an

Tại thời điểm trên, Khôi điều khiển xe taxi đang bật xi nhan sang đường vào nhà thì anh Dựng điều khiển xe máy đi đến lách qua đầu xe taxi. Mặc dù chưa xảy ra va quệt nhưng hai bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Lương Duy Khánh đã chạy ra bênh vực em trai, dùng dao chém liên tiếp khiến anh Liễu Xuân Dựng bị thương phải đi viện cấp cứu.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời triệu tập hai anh em Khánh, Khôi đến trụ sở Công an để điều tra, làm rõ. Tại đây hai đối tượng đã khai nhận do không kiềm chế đã dẫn đến hậu quả chém anh Dựng bị thương.