Mời rượu không uống liền rút dao đâm bạn vừa quen

ANTD.VN - Tiếp tục mời bạn mới quen ở lại uống rượu nhưng bị từ chối, Hoan liền rút con dao nhọn giấu trong người đâm khiến nạn nhận gục xuống ven đường...

Bị cáo Hoan nghe HĐXX tuyên án tại phiên tòa diễn ra vào ngày 12-9

Ngày 12 -9, Toà án quân sự Khu vực 2, Quân khu 1- Bộ Quốc phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nông Quốc Hoan (SN 1990, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bị Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 13 truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, 22 giờ 20 phút ngày 17-12-2016, Nông Quốc Hoan cùng bạn là Nguyễn Thành Luân đến quán nước tại xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định. Trên đường đi, Hoan mang theo dao bấm  giấu trong túi áo.

Tại quán nước, Hoan và Luân làm quen với Triệu Sinh Tiến và Triệu Văn Qúy. Sau đó, Luân xuống phòng hát ở tầng hầm, còn Hoan cùng Tiến, Quý ngồi uống hết 1 chai rượu.

Sau đó, anh Tiến lấy mũ bảo hiểm đi bộ ra cổng quán đợi Qúy thanh toán tiền. Thấy vậy, Hoan ra mời Tiến vào uống tiếp nhưng Tiến từ chối thì bị Hoan dùng dao bấm đâm một phát trúng ngực, khiến anh Tiến ngã xuống lề đường.

Đúng lúc này, Hoan quay lại thấy anh Qúy đang ngồi trên xe máy từ quán đi ra liền tiến lại giật khẩu trang và đâm một nhát trúng ngực của Qúy. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, đưa anh Tiến và Qúy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định cấp cứu. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích đối với Triệu Sinh Tiến là 27%, đối với Triệu Văn Qúy là 01%.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nông Quốc Hoan 30 tháng tù và buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.