Mâu thuẫn trong quán rượu, dùng dao đâm đối thủ trọng thương

ANTĐ -Cơ quan Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đang lập hồ sơ xử lý đối tượng và Triệu Văn Bông (SN 1995), đều trú tại Thôn Chợ Hoàng, xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 9-2-2016, tại quán karaoke Lộc Vừng thuộc thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, do uống rượu bia đã xảy ra ẩu đả dẫn đến hậu quả gây thương tích cho anh Mai Xuân L (SN 1989), có HKTT tại khu Phú Lộc, TP Lạng Sơn.

Đối tượng Bông tại cơ qua Công an

Ngay sau khi nhận được tin báo CAH Chi Lăng đã có mặt tại hiện trường, xác định nhóm đối tượng gây thương tích cho anh L gồm các đối tượng Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996); Nông Văn Tuệ (SN 1995); Chu Văn Quân (SN 1995) và Triệu Văn Bông (SN 1995), đều trú tại Thôn Chợ Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình là do sau khi sử dụng rượu bia tại quán karaoke thì xảy ra xích mích lời qua tiếng lại với anh L. Sau khi ra khỏi quán Lâm, Tuệ, Quân đã xông vào dùng tay, chân đánh anh L, còn Triệu Văn Bông ra xe máy, lấy dao để trong cốp xe máy đâm vào bụng anh L, khiến anh gục tại chỗ. Ngay sau khi gây án cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát trở về nhà. Đến sáng 10-2 Cơ quan CSĐT Công an huyện Chi Lăng đã bắt giữ được đối tượng gây án.