Mâu thuẫn nhỏ, 2 công nhân thiệt mạng

ANTĐ - Hai vụ án mạng xảy ra ở 2 địa bàn khác nhau, nhưng có điểm chung nạn nhân đều là công nhân và đã thiệt mạng bởi những mâu thuẫn không đáng có.

Mâu thuẫn nhỏ, 2 công nhân thiệt mạng ảnh 1Đỗ Hồng Long 

Khoảng 16h30 ngày 22-8, tại Xí nghiệp 1 Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong ở xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), xảy ra vụ án mạng. Theo tài liệu điều tra, trong quá trình làm việc, anh Phan Văn Kiên (20 tuổi) ở xã Việt Tiến, huyện Việt Yên đã nhắc nhở Bùi Anh Hào (19 tuổi), trú tại xã Song Vân, huyện Tân Yên, nhặt sản phẩm do Hào làm rơi nhưng Hào không làm theo. Trong giờ giải lao giữa ca, hai công nhân trên đã to tiếng và Kiên tát Hào.

Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng ít phút sau, Hào bất ngờ tiếp cận, túm tóc anh Kiên kéo giật về phía sau rồi dùng kéo đâm trúng vùng cổ của đồng nghiệp. Sau khi gây án, Hào đã bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với CAH Hiệp Hòa đã tổ chức truy nóng và đến khoảng 18h cùng ngày đã bắt giữ được Bùi Anh Hào.

Cũng trong ngày 22-8, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Hồng Long (22 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), để điều tra về hành vi giết người. Long là công nhân mới được nhận vào làm tại Công ty giày Hải Nam, địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Do là công nhân mới nên Long được lãnh đạo công ty bố trí ngồi gần anh Phạm Văn Quân (24 tuổi, trú tại xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng) để anh Quân hướng dẫn kỹ thuật. Tuy nhiên do cách nói năng của anh Quân có phần trịch thượng nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Qua một số đồng nghiệp, Long được biết anh Quân đã phản ánh với lãnh đạo rằng mình làm việc chưa tốt, chất lượng công việc không cao nên rất tức giận.

Tối 21-8, giữa Long và anh Quân tiếp tục xảy ra xô xát. Long xin về phòng trọ sớm rồi lấy dao phục sẵn ở cổng công ty. Khi anh Quân vừa tan ca, Long lao vào dùng dao chém trúng vùng cổ và tay trái anh Quân, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Long đã đến cơ quan công an đầu thú.