Mất mạng vì hỏi mượn 30 nghìn đồng

ANTĐ - Đi nhậu về, Lời hỏi mượn Vinh 30 nghìn đồng để trả tiền "xe ôm" và xảy ra mâu thuẫn. Hai bên xô xát, Vinh ném đoạn sắt vào đầu khiến Lời tử vong...

Vào khoảng 16h ngày 28-7, Đặng Hoàng Vinh (SN 1990, trú tại ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đi nhậu về đến công trình tại thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa, thì gặp Lý Lời (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu).
Tại đây, Lời có hỏi mượn Vinh 30 nghìn đồng để trả tiền "xe ôm" và xảy ra mâu thuẫn. Không kìm chế được mình, Lời cầm 1 cây xà beng chạy từ trong nhà ra để đánh Vinh.

Thấy vậy, Vinh lấy 1 cây sắt loại phi 18 dài khoảng 60cm ném găm trúng phần đầu bên trái, làm Lời ngã xuống đất. Vinh chạy đến rút thanh sắt ra và nhờ người đưa Lời đi cấp cứu tại Bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Lời đã tử vong vào 20h cùng ngày.

Về phần Vinh, sau khi gây án và đưa nạn nhân đi cấp cứu, Vinh đã đến cơ quan Công an đầu thú. Được biết Vinh và Lời cùng tạm trú và làm công nhân bê tông tại thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Hiện Công an TP Nha Trang đã tạm giữ Vinh để điều tra vụ việc.