Mất mạng vì "chồng" hờ

ANTD.VN -Từng sống với nhau như vợ chồng, nhưng khi mâu thuẫn không giải quyết được bằng lời nói, Đoàn Minh Chí đã dùng dao đâm chị T tử vong.

Vào hồi 17 giờ 20 ngày 07-11, tại cổng trường tiểu học trên địa bàn ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh, Đoàn Minh Chí (SN 1978, trú tại xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) gặp và nói chuyện với chị Nguyễn Thị T (SN 1989, trú tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu). Chí và chị T từng sống với nhau như vợ chồng nhưng hiện 2 người đã chia tay.

Trong lúc nói chuyện thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Chí lấy dao mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực và bụng của chị T. Thấy chị T bị đâm, anh Lê Quốc Tường (SN 1998, trú tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) đang ở gần đó chạy đến can ngăn thì bị Chí dùng dao đâm bị thương nhẹ ở cánh tay.

Lúc này, người dân xung quanh đã khống chế, bắt giữ Chí giao cho cơ quan Công an, còn chị T bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Công an địa phương đã tiến hành tạm giữ hình sự Chí và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.