Mang súng hoa cải đi đòi nợ

ANTD.VN - CAH Phú Xuyên, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Việt Toàn (SN 1973, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi đe dọa giết người, tàng trữ vũ khí tự chế.

Theo tài liệu cơ quan Công an, nguyên nhân xuất phát của vụ án bắt nguồn từ vay nợ tiền bạc. Anh Lê Văn Bằng (SN 1979, ở xã Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Nội) có vay tiền của Trịnh Việt Toàn (SN 1973, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Sau nhiều lần đến đòi nợ không được, ngày 18-7, Toàn mang theo 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và dao sang nhà anh Bằng để đòi nợ.

Tại đây, Toàn đã liên tục chửu bới, đe dọa giết cả nhà anh Bằng nếu như không trả nợ. Sau khi được mọi người can ngăn, Toàn đã bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Phú Xuyên đã truy xét bắt giữ được đối tượng, tịch thu tang vật, tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.