Hà Nội

Mang ma túy "trà sữa", lẳng lặng "chuồn" khỏi chốt 141 nhưng không thành

ANTĐ - Khi bị tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe đưa về chốt kiểm tra hành chính, nam thanh niên đã lẳng lặng “chuồn” khỏi chốt 141 nhưng đã bị tổ công tác giữ lại.

Khoảng 21h30 ngày 21/4, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện chiếc taxi chở nam thanh niên có nhiều nghi vấn lưu thông trên đường Giải Phóng, tổ công tác Y12/141 - Công an Hà Nội ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Văn Đình Quỳnh

Vừa xuống xe, nam thanh niên lẳng lặng bỏ đi nhưng bị lực lượng chức năng giữ lại. Trên tay người này, cảnh sát phát hiện 2 gói nilon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 1 túi bột trên vỏ ghi chữ nước ngoài, nghi là ma túy dạng “trà sữa”.

Ma túy tìm thấy trong người Quỳnh

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai tên Văn Đình Quỳnh (23 tuổi, ở xã Thư Phú, huyện Thường Tín). Quỳnh khai nhận, số tang vật trên là ma túy dạng đá và ma túy “trà sữa”, một loại ma túy “hot” nhất hiện nay. Gói ma túy "trà sữa" khi sử dụng thì chỉ cần pha trực tiếp vào nước uống có ga.

Văn Đình Quỳnh đã có 1 tiền án tội Gây rối trật tự công cộng. Quỳnh khai nhận thêm, khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi đón taxi ở gần nhà, Quỳnh đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội để nhận ma túy do một người bạn nhờ cầm hộ.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAQ Hoàng Mai tiếp tục xác minh làm rõ.