Lưu manh chuyên nghiệp đội lốt… giám đốc

ANTĐ - Đang chờ ngày thi hành án về tội bắt giữ người trái pháp luật, Hoàng Văn Trưởng (31 tuổi), trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, tiếp tục liên quan đến vụ nổ súng trên địa bàn tỉnh.​
Lưu manh chuyên nghiệp đội lốt… giám đốc ảnh 1

Trưởng “hàng” thời điểm bị bắt trong vụ án xảy ra cuối tháng 10-2014 

Hoàng Văn Trưởng, tức Trưởng “hàng”, là cái tên không lạ trong giới anh chị ở Hải Dương. Tên này đang chờ ngày thi hành án và thuộc diện quản lý đặc biệt của công an cơ sở. Nhưng đó chỉ là phần “chìm”, còn bề ngoài, Trưởng được biết đến với chức danh Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Đại Lợi (địa chỉ tại TP Hải Dương). Khoảng cuối tháng 10-2014, Trưởng bị CQĐT CATP Hải Dương khởi tố điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. 

Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 25-7-2014, Trưởng “hàng” đang đi trên đường thì bị 2 thanh niên dùng súng bắn vào xe ô tô. May mắn thoát nạn nhưng chiếc xe của Trưởng bị hư hỏng nặng. Bẵng đi mấy tháng, tối 19-10, Trưởng cùng đàn em đến câu lạc bộ Infinity (đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương) thì trông thấy anh N.T.D (22 tuổi), trú ở  phường Hải Tân, TP Hải Dương, có dáng người giống kẻ từng bắn vào xe ô tô của mình.

Lập tức, Trưởng cùng đồng bọn đã tìm cách khống chế, bắt anh D đi theo bọn chúng rồi

đánh đập, tra khảo. Quá trình điều tra, cơ quan công an khám xét trụ sở công ty của Trưởng, phát hiện 1 khẩu súng bút tự chế, 1 gói bột màu trắng nghi ma túy. Trước khi liên quan đến vụ án này, Trưởng từng thụ án tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ra tù, Trưởng thành lập Công ty Đại Lợi. Thực chất, đây chỉ là vỏ bọc để Trưởng và đồng bọn thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Theo tài liệu của CQĐT, Trưởng nắm trong tay khoảng 10 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động bảo kê, đâm thuê chém mướn.

Trong quá trình điều tra hoạt động phạm tội của Trưởng “hàng” và đồng bọn, CQĐT nhận được phản ánh về vụ việc xảy ra đêm 14, rạng sáng 15-8-2015, tại một cửa hàng kinh doanh ở khu vực Cầu Gỗ, thuộc thôn Ngà, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc. Đáng chú ý, đã có tiếng súng nổ trong vụ việc này. Xác minh của trinh sát cho thấy, tối 14-8, Hoàng Văn Đại (SN 1986), em trai Trưởng đến cửa hàng của anh Phạm Huy Tuyên để chơi trò bắn cá. Cuối cuộc chơi, Đại tranh cãi với nhân viên trông quán do không chịu trả tiền. Biết tin, Trưởng cùng nhóm đàn em mang hung khí kéo đến. Nhân viên của quán sợ hãi bỏ chạy. Trưởng dùng súng bắn mấy phát thị uy trước khi bỏ đi. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trưởng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau vụ việc trên, Trưởng có dấu hiệu bỏ trốn và cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã. Ngày 28-11, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Trưởng khi đối tượng đang trốn tại một khách sạn ở Hà Nội. Vụ án đang được điều tra mở rộng.