Lừa chơi bạc bịp, chiếm đoạt ô tô 400 triệu đồng

ANTĐ - Mưu sinh bằng nghề dịch vụ chở khách bằng ô tô, anh Định, SN 1978, quê quán Nam Định, đã bị chính đồng hương của mình giăng bẫy.

Ngày 4-6, Phòng CSHS công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt các đối tượng vụ án lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe ô tô nhãn hiệu Altis trị giá 400 triệu đồng.

Số đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Tâm, SN 1991 ở Yên Khánh, Nam Định; Phạm Văn Nhất, SN 1981 ở Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang; Nguyễn Văn Hà, SN 1973 ở Cẩm Giàng, Hải Dương và Nguyễn Thị Tám, SN 1972 ở Thuận Thành, Bắc Ninh. 

Các đối tượng bị bắt...
Lừa chơi bạc bịp, chiếm đoạt ô tô 400 triệu đồng  ảnh 2Và xe ô tô tang vật vụ án

Biết anh Định làm dịch vụ chở khách bằng chiếc xe ô tô khá mới, Tâm bàn bạc với đồng bọn sẽ tìm cách chiếm đoạt chiếc xe này. Từ Nam Định, Tâm thuê anh Định chở đi Bắc Giang.

Đến 1 nhà nghỉ ở huyện Lục Ngạn, sau khi đã chập với đồng bọn, Tâm đưa anh Định đi ăn cơm; các đối tượng còn lại tổ chức đánh bạc ở nhà nghỉ. Cơm rượu xong, Tâm rủ anh Định quay lại nhà nghỉ. Người lái xe dễ dàng rơi vào chiếu bạc, và bị thua hơn 300 triệu đồng. Các đối tượng đã ép anh Định viết giấy cắm xe ô tô với giá 400 triệu đồng.    

Rời nhà nghỉ một lúc lâu, anh Định mới…tỉnh ra, và đến cơ quan công an tố cáo. Quá trình điều tra, CQĐT công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ chiếc xe ô tô của anh Định, khởi tố các đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.