Lừa bán đồng đen giả cho nhà chùa với giá 3 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAH Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố 3 đối tượng buôn bán đồng đen giả trị giá hàng tỷ đồng do Trần Thị Cảnh cầm đầu.

Trước đó, vào ngày 5-4, CAH Mỹ Hào nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng bán tượng đồng đen nghi là giả tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào. Chỉ huy CAH Mỹ Hào đã yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự CAH xác minh thông tin về sự việc.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nông Thị Hoài, trú tại thôn Tân Lập, xã Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Phương, trú tại thôn Đồng Bất, xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và Trần Thị Cảnh, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đang có hành vi bán đồng đen giả.

Thời điểm này, Hoài đang nhận trên 1,1 tỷ đồng trong tổng số tiền 2,4 tỷ đồng bán tượng đồng đen tại xã Xuân Dục.

Lấy lời khai đối tượng Trần Thị Cảnh tại cơ quan công an

Trần Thị Cảnh trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa bán tượng đồng đen với giá từ 1,2-1,5 tỷ đồng cho hai chùa tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Mỹ Hào đã chuyển hồ sơ, đối tượng cùng tang vật liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý theo thẩm quyền. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, còn nhiều đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.