Lừa bán cổ phiếu "ảo", chiếm đoạt tiền tỷ của bạn học

ANTĐ - Quá trình điều tra cho thấy, Vũ Anh Tuấn (SN 1977, trú tại xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và anh Vũ Quang Tùng (cũng ở Hải Phòng) vốn là bạn của nhau từ hồi đại học. Giữa năm 2006, Tuấn được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty CP Truyền thông và công nghệ Quang Minh DEC (gọi tắt là Công ty DEC, trụ sở chính tại Hà Nội) nhưng chỉ chưa đầy 1 năm sau thì đối tượng bị “cắt” hợp đồng lao động.

Để có tiền ăn tiêu nên ngay sau khi vào làm việc tại doanh nghiệp, Tuấn nói dối với anh Tùng rằng công ty đối tượng đang bán cổ phiếu phổ thông cho người lao động với giá gốc. Tuấn chèo kéo bạn học đưa 800 triệu đồng để được nhận 80.000 cổ phiếu phổ thông.

Tin lời bạn, anh Tùng đã giao cho Tuấn đủ số tiền mua cổ phiếu với kỳ vọng cuối năm sẽ được nhận về giá trị cổ tức, tương ứng là 20%. Sau đó không lâu, Tuấn lại nói dối anh Tùng rằng Công ty DEC tiếp tục bán cổ phiếu phổ thông nhưng lần này giá chỉ bằng 1/2 lần trước. Vì thế, anh Tùng tiếp tục bỏ thêm 200 triệu đồng nữa để nhận 40.000 cổ phiếu.

Thế nhưng đến cuối năm 2007, anh Tùng hỏi về số tiền lợi nhuận thì bị bạn học nói dối vòng quanh. Nghi ngờ bị Tuấn “xỏ mũi”, anh Tùng cất công tìm hiểu thì được biết Công ty DEC không hề phát hành cổ phiếu phổ thông và Tuấn không hề có bất kỳ một loại cổ phiếu nào tại doanh nghiệp, đồng thời đã nghỉ việc từ giữa năm 2007. Bị bạn học phát hiện ra hành vi gian dối, Tuấn nhanh chóng bỏ trốn cho tới ngày 3-2-2015 mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Với hành vi chiếm đoạt của bạn học cả tỷ đồng, ngày 27-11 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa Vũ Anh Tuấn ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 139-BLHS. Tại tòa, bị cáo thành khẩn thừa nhận thủ đoạn lừa đảo anh Tùng như nêu trên. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa được mở ra, người thân của Tuấn đã khắc phục được 700 triệu đồng cho bị hại. Hiện, anh Tùng không yêu cầu bồi thường thêm, đồng thời đề nghị cơ quan tố tụng giảm nhẹ tội cho bạn học. Xét thấy, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, song hậu quả vụ án đã khắc phục xong nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Anh Tuấn 7 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.