Lừa bán "bạn gái" và nhiều phụ nữ lấy tiền ăn tiêu

ANTĐ - Ngày 15-2, Phòng Cảnh sát hình- Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Ma Duy Tuân (SN 1982), trú tại Định Hóa, Thái Nguyên, về tội mua bán người, đồng thời giải cứu được hai nạn nhân từ bên kia biên giới về nước an toàn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều tra xác minh và làm rõ hành vi buôn bán người của đối tượng Ma Duy Tuân. Trước đó, vào năm 2007, đối tượng Tuân lừa gạt một cô gái sau đó sống như vợ chồng, sau khi tạo được niềm tin, anh ta đã lừa đưa “bạn gái” đến cửa khẩu Tân Thanh lao động kiêm tiền. Tại đây, đối tượng Tuân đã liên hệ với người phụ nữ Việt Nam có tên là Thủy và thường xuyên đi lại tại Bằng Tường, Trung Quốc. Sau đó anh ta đặt vấn đề bán “bạn gái” sang Trung Quốc lấy 8.000 nhân dân tệ.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Tuân

Sau khi lừa bán trót lọt “bạn gái” của mình, đối tượng Tuân đã liên tiếp lừa 6 phụ nữ Việt Nam bán sang Trung Quốc. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng Tuân và Thủy bị Công an Trung Quốc bắt giữ và bị thi hành án tù giam tại Trung Quốc với thời hạn 4 năm. Sau khi mãn hạn từ tại Trung Quốc, mới đây đối tượng Tuân quay về Việt Nam thì bị cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.