Lĩnh án vì đòi tiền kiểu giang hồ

ANTĐ - Không mắc mớ gì với thanh niên ở quận Hai Bà Trưng, nhưng khi được bạn gọi đi bắt người để thu hồi nợ, Luân rất sốt sắng đi cùng và  thể hiện rõ tính “giang hồ” khi gặp người bị hại.

Lĩnh án vì đòi tiền kiểu giang hồ ảnh 1

Nguyễn Thành Luân (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo liên quan

Hành hung “con nợ”

Ngày 20-5, TAND TP Hà Nội đã quyết định xử phạt Nguyễn Thành Luân (SN 1988, trú ở phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành chung là 9 năm tù giam.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Luân, bị cáo Trịnh Hà Giang (SN 1990, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) cũng phải nhận tổng mức hình phạt 8 năm tù giam về 2 tội “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Ngoài ra, Nguyễn Hồng Hiệp (tức Hiệp “gầy”, SN 1984, trú ở phường Mai Động, Hoàng Mai; Phan Công Cương (SN 1983, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lần lượt bị tuyên phạt 6 tháng tù giam và 6 tháng tù cho hưởng án treo về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Không tố giác tội phạm”.

HĐXX sơ thẩm làm rõ anh Nguyễn Anh Hoàng (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn vay nợ của một người bạn Nguyễn Thành Luân tên Nguyễn Ngọc Hiệp (tức Hiệp “híp”) số tiền 95 triệu đồng từ năm 2011. Sau đó, anh Hoàng vào TP.HCM sinh sống cho tới tháng 8-2014 mới quay lại Hà Nội.

Trong thời gian trên, Hiệp “híp” liên tục truy tìm đòi tiền anh Hoàng nhưng không gặp nên đã nhờ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987, ở quận Hoàn Kiếm) khi nào thấy anh Hoàng ở đâu thì thông báo ngay cho đối tượng. Tối 12-9-2014, Hiệp “híp” nhận được điện thoại của anh Hiếu thông báo anh Hoàng ngồi tại một quán nhậu thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng nên tức tốc tới. Hiệp “híp” rủ Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Hồng Hiệp đi cùng.

Đến quán, Hiệp “híp” gọi anh Hoàng sang bên đường nói chuyện và yêu cầu trả nợ. Có mặt cùng Hiệp “híp” và nghe anh Hoàng khất nợ, Luân cùng bạn lập tức hành hung “con nợ”. Sợ bị đánh thêm, anh Hoàng bỏ chạy nhưng bị Luân cùng đồng bọn  giữ lại ngay. 

Ép bị hại viết giấy nợ

Ngay sau đó, Hiệp “híp”, Luân và Hiệp “gầy” ép anh Hoàng lên xe máy chở về một quán nước chè ở khu vực Cảng Phà Đen, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Tại đây, Luân cùng đồng bọn tiếp tục đánh anh Hoàng, đồng thời bắt anh Hoàng phải gọi điện cho người nhà mang số tiền 50 triệu đồng đến trả nợ. Nhận  tiền xong, Hiệp “híp” sai đồng bọn chở bị hại tới một địa điểm khác và tiếp tục hối thúc người thân của anh Hoàng mang tiền đến trả nợ.

Nói chuyện với người nhà bị hại, Hiệp “híp” liên tục đe dọa nếu báo công an, các đối tượng sẽ mang anh Hoàng lên Lào Cai và nhốt vào rừng sâu. Tuy nhiên, do gia đình anh Hoàng không có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhóm “giang hồ” nên rạng sáng hôm sau, Hiệp “híp” cùng đồng bọn ép bị hại phải viết giấy nhận nợ 300 triệu đồng, rồi phóng thích con tin.

Trước đó, quá trình nhóm Luân bắt giữ và đánh đập anh Hoàng, Cương cũng có mặt chứng kiến nhưng sau khi vụ án xảy ra, đối tượng không trình báo cơ quan chức năng. Lo ngại về số phận của người thân, vào thời điểm bị hại bị bắt giữ và cướp tài sản, gia đình anh Hoàng đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra và giải quyết vụ án, Hiệp “híp” vắng mặt tại nơi cư trú nên cơ quan công an quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. Tại giai đoạn điều tra, Luân cùng đồng bọn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra đối với bị hại.

Tuy nhiên, tại phiên xử sơ thẩm, đối tượng cùng đồng bọn không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố. Mặc dù vậy, căn cứ vào kết quả điều tra cũng như xem xét lời khai của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, có đủ cơ sở để quy kết Nguyễn Thành Luân cùng các bị cáo liên quan đã phạm vào các tội danh như truy tố. Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt các bị cáo liên quan các mức án nêu  trên.