Lĩnh án 20 năm tù vì đâm chết bạn cùng xóm trọ

ANTD.VN -Đang nằm nghỉ, lại nghe tiếng động nên Phi rất khó chịu ngồi dậy cầm theo con dao gọt hoa quả xuống tầng dưới. Tại đây, Phi xảy ra mâu thuẫn cãi vã với Tú và Huy. Trong lúc xô xát, Phi đã dùng dao đâm khiến Tú tử vong, Huy bị thương nặng.

Ngày 11-9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hải Phi (22 tuổi) trú tại xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào khoảng 21h 30’ tối 28-4 tại khu phòng trọ xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Phòng của Nguyễn Hải Phi nằm tầng trên dưới là phòng của Lê Anh Tú (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Huy (22 tuổi) cùng trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn.

Thời điểm đó, Phi đang nằm ngủ và nghe tiếng động ồn ào ở phòng dưới nên đi xuống xem. Tại đây, Phi xảy ra mâu thuẫn cãi vã với Tú và Huy. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm Phi đã dùng con dao đâm Tú và Huy khiến hai người này gục tại chỗ.

Lĩnh án 20 năm tù vì đâm chết bạn cùng xóm trọ ảnh 1

Nguyễn Hải Phi trong phiên xét xử

Gây án xong, Phi bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó được người thân động viên nên đã đến cơ quan công an đầu thú. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên Tú đã tử vong, anh Huy bị tổn hại sức khỏe 14 %.

Thời điểm đó, cả 3 người đều là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc. Trong phiên xét xử, Nguyễn Hải Phi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hải Phi 20 năm tù về tội "giết người". Đồng thời, buộc Phi phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Tú 170 triệu đồng, gia đình Huy 18.687.000 đồng.