TP.Hồ Chí Minh

Liên tiếp 2 "xe ôm" GrabBike bị đâm, cướp xe

ANTD.VN - Trong cùng buổi sáng, có 2 tài xế GrabBike đã bị kẻ cướp dùng hung khí tấn công để chiếm đoạt tài sản. Trong đó có 1 vụ kẻ gây án đã bị bắt nóng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú hiện đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hoàng Nam (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Bước đầu, Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 9/5 Nam dùng phần mềm Grabike để đăng ký đi xe. Ngay sau đó anh L.T.D (SN 1983, ngụ quận 12) điều khiển xe gắn máy đến đón Nam theo lộ trình yêu cầu.

Khi đến trước nhà số 357 đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Thành, quận 12, bất ngờ Nam rút dao xếp từ phía sau tấn công bất ngờ, đâm vào hông của anh D để cướp xe. Bị thương tích, anh D đã vứt xe bỏ chạy và truy hô kêu cứu.

Người dân xung quanh nghe truy hô, đã chạy đến ứng cứu. Người dân đã vây bắt được Nam khi đối tượng này chưa kịp cướp xe tẩu thoát. Khám xét trên người của Nam, Công an thu giữ thêm 1 số tài sản và hung khí khác.

Ở 1 vụ khác, khoảng 8h40 sáng 9/5 có nhiều người dân qua lại khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đã tình cờ phát hiện 1 người đàn ông đang nằm tại khu vực vắng vẻ, ôm bụng đang cháy máu. Người dân trình báo Công an đến hiện trường.

Công an xác định, người đàn ông trên là ông T.V.L (SN 1953, ngụ quận 12), là người hành nghề GrabBike.

Ông L trình báo, rạng sáng 9/5 có người thanh niên đăng ký đi GrabBike và ông đến chở đi. Tuy nhiên đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì người khách dùng dao tấn công bất ngờ, gây thương tích cho ông ở vùng bụng. Sau đó, gã thanh niên cướp xe AirBlade của ông L rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện Công an quận Bình Tân đang điều tra, truy xét vụ cướp nói trên.