Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị xem xét vụ luật sư bị vu khống

ANTĐ - Ngày 25-11, luật sư Phan Trung Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ luật sư (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) đã ký văn bản đề nghị Công an quận cùng Viện KSND quận Cầu Giấy, Hà Nội xem xét hành vi có dấu hiệu phạm tội vu khống đối với luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng VPLS Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Công văn nêu rõ: “Trong quá trình tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, luật sư Giang Hồng Thanh đã bị ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Kiểm toán AVICO gửi văn bản tới Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp TP Hà Nội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội với nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của luật sư. Trước những nội dung vu khống của ông Tuấn, luật sư Thanh đã mất nhiều thời gian để giải trình nhiều lần với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, không được xét khen thưởng trong năm do đang bị khiếu nại, tố cáo”. 

Văn bản do luật sư Phan Trung Hoài ký đề nghị cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy xem xét, giải quyết vụ việc có dấu hiệu vu khống, vi phạm Điều 122-BLHS của ông Nguyễn Anh Tuấn. 

Trước đó, ngày 13-11, Báo ANTĐ đã đăng tải bài viết xoay quanh vụ việc Trưởng VPLS Giang Thanh tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Kiểm toán AVICO có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín đối với luật sư Giang Hồng Thanh, ngay sau khi luật sư này đến doanh nghiệp trao đổi về trường hợp người lao động bị giữ sổ BHXH. Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên Báo ANTĐ liên hệ với ông Nguyễn Anh Tuấn để có thêm thông tin, tài liệu nhưng đã bị từ chối. Ông Tuấn tuyên bố: “Tôi không có quyền lợi và nghĩa vụ gì với báo chí”.