Lạng Sơn: Bắt đối tượng sát hại vợ trong rừng

ANTĐ - Khoảng 12h30 ngày 6-3, vợ chồng Vương Đức Hiển (SN 1973) và Mông Thị Thi (SN 1972), trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn lên đồi lấy củi. Do quá lâu không thấy bố mẹ trở về và điện thoại cũng không liên lạc được, người con trai là anh Vương Văn L đi tìm thì phát hiện bà Thi đã tử vong trên đồi Khun Sùng, cách nhà khoảng 3km.

Lạng Sơn: Bắt đối tượng sát hại vợ trong rừng ảnh 1Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, Công an xã Hoàng Việt, CAH Văn Lãng và Phòng CSHS, CA tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được hung thủ là Vương Đức Hiển - chồng của nạn nhân.

Đến 7h30 ngày 8-3, trinh sát phát hiện Hiển đang lẩn trốn trong tình trạng đói lả ở một hang đá trên ngọn núi cách hiện trường vụ án khoảng 4km. Sau khi được công an vận động, thuyết phục, đối tượng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hiển khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 1 điện thoại di động, 1 con dao quắm là phương tiện gây án.