Làm rõ chủ nhân lô "hàng nóng"

(ANTĐ) - Ngày 10-6, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã xác định đơn vị sở hữu số vũ khí vừa thu được là của Công ty TNHH Thương mại Đức Trung ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hai đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ, xử lý trước đó gồm Trần Mạnh Phương (SN 1990), trú tại khu 2, phường Quang Hanh (Cẩm Phả) và Nguyễn Công Thủy (SN 1988), trú tại phường Cẩm Đông (Cẩm Phả) đều là vệ sĩ của công ty này.

Quảng Ninh:

Làm rõ chủ nhân lô "hàng nóng"

(ANTĐ) - Ngày 10-6, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã xác định đơn vị sở hữu số vũ khí vừa thu được là của Công ty TNHH Thương mại Đức Trung ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hai đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ, xử lý trước đó gồm Trần Mạnh Phương (SN 1990), trú tại khu 2, phường Quang Hanh (Cẩm Phả) và Nguyễn Công Thủy (SN 1988), trú tại phường Cẩm Đông (Cẩm Phả) đều là vệ sĩ của công ty này.

>>>Phá ổ tàng trữ số lượng lớn vũ khí trái phép 

Đối tượng Trần Mạnh Phương cùng tang vật
Đối tượng Trần Mạnh Phương cùng tang vật

Ngày 5-6, 120 cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Uông Bí đã phối hợp với lực lượng chức năng bất ngờ ập vào khu vực khai trường Công ty PT Việt Min Đô (công ty nước ngoài có hợp đồng khai thác than tại khu vực Uông Thượng, phường Vàng Danh, thị xã Uông Bí), kiểm tra, phát hiện và thu giữ 6 bộ áo giáp, 19 khẩu súng các loại, gồm: 2 súng quân dụng (đều sản xuất tại Mỹ); 17 súng bắn đạn hoa cải và đạn thể thao quốc phòng; 109 viên đạn các loại (9 viên đạn quân dụng, 80 viên đạn hoa cải, 20 viên đạn thể thao quốc phòng); cùng nhiều dao kiếm.

Quá trình điều tra, Công an Uông Bí cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Trần Mạnh Phương về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép; còn Nguyễn Công Thủy đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ với số lượng lớn.

Được biết, giám đốc của công ty này là T.P - một trong những trùm than lậu khét tiếng ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Dưới danh nghĩa hợp đồng bốc xúc đất đá với Công ty PT Việt Min Đô, nhưng thực tế Công ty TNHH Thương mại Đức Trung đã đưa người vào khai thác than trái phép tại khu vực trên. Cuối năm 2009, Công an thị xã Cẩm Phả kiểm tra kho cảng Mông Dương của Công ty TNHH Thương mại Đức Trung, phát hiện hơn 2.000 tấn than không nguồn gốc của 5 đối tượng đang tập kết. Cũng tại khu vực này, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 4 xe tải chở trên 70 tấn than không nguồn gốc, các lái xe khai nhận đang trên đường vận chuyển xuống bãi than của Công ty Đức Trung.

Hiện Công an Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyên Lê