Làm giả tích kê để cưỡng đoạt tiền

ANTD.VN - CQĐT CATP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố, tạm giam các đối tượng: Đặng Tiến Sơn (SN 1993 - có 3 tiền án, 1 tiền sự); Dương Văn Vinh (SN 1995); Phạm Xuân Ba (SN 1997), cùng trú tại TP. Ninh Bình; và Vũ Văn Đại (SN 1991), trú tại TP Tam Điệp, để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Làm giả tích kê để cưỡng đoạt tiền ảnh 1Các đối tượng trong vụ án

Sự việc bắt nguồn từ lá đơn tố cáo của chị Hoa, nhân viên Công ty xổ số Ninh Bình về việc bị một số đối tượng lạ mặt liên tục tìm đến nhà đe dọa đòi tiền. Quá trình điều tra, CATP Ninh Bình đã làm rõ một số đối tượng có liên quan đến nhóm đang uy hiếp gia đình chị Hoa và tiến hành bắt giữ. 

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận do biết chị Hoa ngoài việc bán xổ số còn ghi lô, đề, nên đã nảy sinh ý định làm giả tích kê trúng lô để chiếm đoạt tiền. Thực hiện kế hoạch, Sơn bảo Vinh đến gặp chị Hoa ghi số lô 53 với số tiền hơn 2 triệu đồng và xin thêm 1 tích kê. So kết quả xổ số hôm ấy bị trượt, Sơn rủ Vinh đến nhà Vũ Văn Đại để nhờ làm giả tích kê, thể hiện số 17, là số lô về 2 lần trong giải thưởng đã quay thưởng.

Với tích kê giả này, các đối tượng liên lạc qua điện thoại, yêu cầu chị Hoa phải thanh toán tiền, nhưng chị Hoa không đồng ý. Không dừng lại, nhóm Sơn, Vinh kéo đến nhà chị Hoa hò hét, quát tháo, đập cửa uy hiếp. Nghe người nhà thông báo, chị Hoa hoảng sợ, nhờ đưa trước 3 triệu đồng cho nhóm côn đồ.

Hôm sau, Sơn cùng Vinh, Ba và một số đối tượng kéo đến bàn ghi xổ số của chị Hoa. Chị Hoa từ chối không trả tiền, Sơn hất đổ bàn ghi xổ số, đe dọa sẽ lần lượt hành hung người thân của chị Hoa.

Tối hôm ấy, nhóm Sơn kéo đến nhà mẹ đẻ chị Hoa tiếp tục đe dọa. Lo sợ, chị Hoa buộc phải đưa thêm cho nhóm côn đồ 6 triệu đồng và xin được bỏ qua số tiền còn lại. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.