Lái xe "trâu đầm" ngang nhiên vi phạm, chống đối CSGT

ANTĐ - Ngày 3-8, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt lái xe tải BKS: 31F-9846 là Nguyễn Hồ Tuấn Anh (SN 1982), ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai hai lỗi gồm: Chở vật liệu (bùn) không có mui, bạt che đậy để rơi vãi và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra của CSGT. 

Trước đó, tổ công tác do Trung tá Phạm Văn Tuyến - Đội phó Đội CSGT số 14 chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý xe tải vi phạm đi không đúng tuyến đường, thời gian theo quy định trên đường Linh Đường, phát hiện xe tải BKS: 31F-9846 chở bùn từ một công trình gần đó lưu thông ra đường Linh Đường nhưng không có mui, bạt che đậy để rơi vãi, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Trước yêu cầu của CSGT, lái xe tải trên không những không chấp hành mà còn cố tình điều khiển xe vào phía trong một công trình xây dựng gần đó. Cùng với việc kiên trì giải thích, CSGT kiên quyết yêu cầu lái xe cho kiểm tra, đồng thời khắc phục hậu quả là hàng kilomet đường ở khu vực này vương đầy bùn đất trên chiếc xe rơi vãi xuống. Lái xe tải vi phạm trên đã ngang nhiên khóa cửa xe bỏ đi. Trước hành động thách thức người thi hành công vụ của lái xe, tổ công tác đã phải gọi xe cẩu chuyên dụng đến cẩu kéo xe tải vi phạm về bãi tạm giữ để xử lý.

Khi chiếc xe cẩu được CSGT đưa đến thực hiện nhiệm vụ, lái xe Nguyễn Hồ Tuấn Anh đã gọi điện cho một chiếc xe tải bồn trộn bê tông điều khiển chặn ngay ở đầu xe. Lực lượng CSGT đã vận động, tuyên truyền yêu cầu lái xe ra xuất trình giấy tờ nhưng gần 1 giờ đồng hồ, lái xe này vẫn không hợp tác. Phải đến khi lực lượng CS 113 CAQ Hoàng Mai có mặt, Nguyễn Hồ Tuấn Anh mới chịu xuất trình giấy tờ để CSGT kiểm tra.