Lái "xe ôm" mang súng và 6 viên đạn trong người

ANTĐ - Sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong quá trình trốn truy nã và làm nghề “xe ôm” di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn, cuối cùng, Chu Mạnh Thắng (SN 1975), HKTT ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội đã bị trinh sát hình sự CAP Quảng An, quận Tây Hồ tóm gọn. 

Lái "xe ôm" mang súng và 6 viên đạn trong người ảnh 1Đối tượng Chu Mạnh Thắng

Ngày 25-7, trong quá trình tuần tra, trinh sát hình sự CAP Quảng An phát hiện một đối tượng nghi vấn, đi xe máy lảng vảng ở các khu dân cư ngoài bãi An Dương. Khi bị lực lượng công an yêu cầu kiểm tra hành chính, người này xuất trình CMTND mang tên Nguyễn Hữu Tùng (SN 1981), trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự CAP Quảng An nhanh chóng xác định CMTND trên là giả mạo. Đáng chú ý qua kiểm tra xe máy và túi xách mà đối tượng nghi vấn mang theo, lực lượng công an tìm thấy 1 con dao găm, 1 khẩu súng và 6 viên đạn, cùng nhiều thẻ ATM. 

Khi bị đưa về trụ sở CAP Quảng An, bước đầu, người này vẫn một mực khai tên là Tùng; còn khẩu súng, con dao và 6 viên đạn là do anh ta mới nhặt được, rồi giữ lại để phòng thân. Song, khi trinh sát hỏi sâu về nơi ở, Tùng lúng túng, không nói rõ được. Nhân thân bất minh của đối tượng lập tức được CAP Quảng An khẩn trương xác minh. Kết quả cho thấy, Nguyễn Hữu Tùng chỉ là tên giả. Danh tính kẻ nghi vấn là Chu Mạnh Thắng, đối tượng bị CAQ Đống Đa, Hà Nội truy nã từ năm 2009, về hành vi giết người. Trong vụ án xảy ra 6 năm về trước, Chu Mạnh Thắng và em trai là Chu Mạnh Toàn đã dùng dao đâm chết anh Nguyễn Anh Tú. Chu Mạnh Toàn bị TAND TP xử 14 năm tù còn Chu Mạnh Thắng bỏ trốn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước khi gây ra vụ án mạng này, Chu Mạnh Thắng đã có tiền án về tội cướp tài sản. Quá trình trốn truy nã với tên giả Nguyễn Hữu Tùng, Thắng lang thang ở Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, rồi về Hà Nội làm nghề “xe ôm” …