Không trả tiền phở còn đâm chủ quán hôn mê

ANTĐ - Khoảng 6h30 sáng 17-5, CAP Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc tại cửa hàng bán phở nằm trên đường Lương Thế Vinh, thuộc địa bàn phường Trung Văn xảy ra vụ xô xát dẫn đến một người bị thương nặng.

Đối tượng Phạm Tuấn tại cơ quan công an

Tổ công tác CAP Trung Văn đã nhanh chóng đến hiện trường, cùng với gia đình đưa người bị nạn đi cấp cứu, báo cáo sự việc với chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, thông tin đến Đội CSHS phối hợp giải quyết. 

Theo tường trình của chị V.V.A là vợ nạn nhân, khoảng 6h sáng cùng ngày, một nam thanh niên không rõ danh tính vào quán ăn phở. Anh ta yêu cầu chồng chị là anh N.N.T bán cho 1 bát phở và 2 chai bia. Ăn uống xong, anh ta định bỏ đi thì chủ quán yêu cầu thanh toán tiền.

Nam thanh niên nói không có tiền và xin khất nợ nhưng anh T không đồng ý, rồi hai bên to tiếng với nhau. Ngay lập tức, nam thanh niên rút một con dao nhọn mang theo trong người ra đâm anh T, nhưng chủ quán phở tránh được. Sau đó nam thanh niên bỏ chạy và bị một số thực khách ngồi ăn phở đuổi theo nhưng không bắt giữ được anh ta.

Ít phút sau, khi chị A đang ở trong nhà, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của chồng liền chạy ra và nhìn thấy anh T bị gã thanh niên “nợ” tiền phở cầm dao nhọn đâm liên tiếp vào lưng, bụng rồi bỏ chạy. Một người quen của anh T đã đuổi theo, ném chai bia vào đầu đối tượng, nhưng hung thủ vẫn không dừng lại.

Tổ công tác Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm và CAP Trung Văn sau khi ghi lời khai các nhân chứng đã chia thành nhiều mũi truy tìm đối tượng đâm trọng thương chủ quán phở. Sau nhiều giờ rà soát, lực lượng công an nhận được nguồn tin xuất hiện một nam thanh niên có đặc điểm trùng khớp đối tượng vừa đâm anh T tại khu vực chợ Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Tổ công tác đã tập trung lực lượng tại khu vực này và phát hiện đối tượng trong bộ dạng mệt mỏi, trên cổ áo vẫn còn dính vết máu.

Nghi vấn anh ta có dao trong người, CAQ Nam Từ Liêm đã nhanh chóng áp sát, khống chế nam thanh niên để tránh thương vong cho những người xung quanh, đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng chính là kẻ đã đâm anh T, chủ quán phở trên đường Lương Thế Vinh. Nhân thân đối tượng được làm rõ là Phạm Tuấn (SN 1984), trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tuấn có biểu hiện của người mắc bệnh trầm cảm, dễ nổi khùng nếu nghi ngờ ai đó nói xấu mình. Tuấn cũng thừa nhận đã đâm anh T, vì người này không chịu cho đối tượng nợ tiền.

Nạn nhân N.N.T bị đâm 4 nhát vào phần lưng và bụng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 103 trong tình trạng hôn mê sâu. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.