Khởi tố, tạm giam đối tượng có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

ANTD.VN - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án đối tượng Vũ Quang Thuận có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đã bắt giữ thêm 1 đối tượng liên quan.

Ngày 4-7, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Vũ Quang Thuận và đồng bọn tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, ngày 1-7 Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can và khám xét chỗ ở đối với Trần Hoàng Phúc (SN 1994) trú tại phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM, hiện ở tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. 

Trần Hoàng Phúc được xác định là đồng phạm với các đối tượng Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển, có hành vi tàng trữ tài liệu, đăng, phát tán các video clip lên mạng Internet có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hành vi của Phúc đã phạm vào tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quy định tại điều 88 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như tin ANTĐ đã đưa, ngày 2-3-2017,  Cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét, bắt giữ 2 đối tượng: Vũ Quang Thuận (SN 1966), quê quán Thụy Tường, Thái Thụy, Thái Bình, tạm trú tại A18, khu tập thể Viện Thiết kế Bộ Giao thông vận tải, thuộc tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; và Nguyễn Văn Điển (SN 1983), quê quán Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định; tạm trú tại A18, khu tập thể Viện Thiết kế Bộ Giao thông vận tải, thuộc tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, về 2 đã có hành vi làm, phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng Internet. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.