Khởi tố nhóm thanh niên đua xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Các đối tượng tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều 20-4, chỉ huy Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm cho biết: danh tính các đối tượng bị khởi tố là Lê Trường An (SN 1994, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Anh Tuấn (SN 2000, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thành Công (SN 1999, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo tài liệu của CAQ Hoàn Kiếm, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố nói chung và quận Hoàn Kiếm xuất hiện một nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Hành vi của các đối tượng đã gây mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cho người tham gia giao thông.

Các đối tượng bị CAQ Hoàn Kiếm khởi tố

Trước tình hình trên, CAQ Hoàn Kiếm đã xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đấu tranh, ngăn chặn. Quá trình điều tra, thu thập thông tin, CAQ Hoàn Kiếm xác định vào khoảng 0h5 phút ngày 3-4, một nhóm thanh niên niên tụ tập ở khu vực nóc hầm Kim Liên, sau đó phóng xe với tốc độ cao về hướng hồ Hoàn Kiếm.

Lực lượng Công an đã chia làm nhiều mũi bao vây, chia tách đám thanh niên này trước khi “ốp” các đối tượng vi phạm lên vỉa hè. Quá trình điều tra, 5 đối tượng cầm đầu ổ nhóm tham gia tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đã bị bắt giữ, đưa về trụ sở CAQ Hoàn Kiếm để xử lý.

Vụ án đang được CQĐT CAQ Hoàn Kiếm điều tra mở rộng.