Khởi tố bị can ông lão U80 về tội "Hiếp dâm trẻ em"

ANTĐ -Ngày 13-6-2016, thông tin từ công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố bị can đối với ông Thi Lý N. (79 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Vào một buổi chiều tháng 9-2015, cháu N.T.T. (12 tuổi, hàng xóm của ông N.) sang trước sân nhà ông N. hái trứng cá để ăn. Lúc này, ông N. ở nhà một mình và đang ngồi trên ghế uống rượu dưới tán cây trứng cá.

Sau khi hái trứng cá xong, T. đến ngồi tại giường gần nơi ông N. ngồi. Ông N. tiến đến và dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu T. Chưa thỏa mãn, ông ta còn nói “Đi vào gốc mít chơi, rồi ông cho tiền”.

Vì còn nhỏ, chưa nhận thức được nên cháu T. theo ông N. vào phía gốc mít. Khi ông N. định giao cấu thì cháu T. đẩy người ông N. ra và bảo “Đừng”. Nghe vậy, “dê cụ” liền nói “Để tối con út về ông lấy tiền cho hai chục ngàn”...

Ông N. chỉ gốc mít, nơi ông ta hiếp dâm nạn nhân.

Sau đó vài ngày, thấy T. đi ngang qua nhà mình, ông N. liền gọi vào, khép cửa lại, rồi bảo T. vào phòng ngủ của cháu ngoại ông ta. Tại đây, ông N. đã thực hiện hành vi xâm hại đến cùng. Sau khi thỏa mãn thú tính, lão ông mất nết đưa cho cháu T. 10 ngàn đồng.

Ăn quen bén mùi, chỉ 2 ngày sau đó, khi thấy T. đi ngang nhà, ông N. lại gọi cháu bé vào giường ngủ của con gái mình để thực hiện hành vi bỉ ổi. Xong việc, y cho nạn nhân 20 ngàn đồng rồi bảo cô bé đi về.

Ngoài những lần nêu trên, với thủ đoạn dụ dỗ và cho tiền sau mỗi lần quan hệ, ông N. còn thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. 4 lần khác nữa.

Điều khiến chúng tôi khá bất ngờ, người đàn ông bạc tóc, rụng răng này không lấy đó làm xấu hổ mà còn kể chuyện cho xóm làng nghe như là “thành tích tình trường” của mình. Khi tiếp xúc với lực lượng Công an, ông N còn vui vẻ kể lại hành vi đồi bại của mình và còn chỉ gốc mít, nơi ông ta hãm hiếp cháu bé.