Khởi tố bị can 2 đối tượng móc túi tại SVĐ Mỹ Đình

ANTĐ - Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Anh (SN 1962), trú tại phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Văn Liêm (SN 1981), trú tại phường Phước Tiến, TP Nha Trang, Khánh Hòa và tạm giam 2 tháng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố bị can 2 đối tượng móc túi tại SVĐ Mỹ Đình ảnh 1Hai đối tượng Lê Quang Anh và Nguyễn Văn Liêm

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, lợi dụng ngày 27-7 trên SVĐ Mỹ Đình diễn ra trận đấu giao hữu bóng đá giữa ĐT Việt Nam và CLB Man City, Quang Anh và Liêm đã hẹn nhau cùng đi trộm cắp tài sản. 

Khoảng 21h, trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp của trận đấu, Lê Quang Anh phát hiện anh Nguyễn Tất Đạt, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy đang mua nước uống tại khu vực sảnh ngoài khán đài D SVĐ Mỹ Đình đã nhanh chóng áp sát anh Đạt từ phía sau và lấy cắp được 1 chiếc iPhone 5s. Sau đó, Quang Anh đã tháo vứt sim trong máy và đi ra khu vực phía ngoài cổng SVĐ Mỹ Đình đưa cho Liêm cất giấu. Trong lúc cả 2 định bỏ trốn và tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ. 

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã kiểm tra hành chính phòng trọ của Nguyễn Văn Liêm tại nhà nghỉ C.L (phố Đại Từ, quận Hoàng Mai) và phát hiện 17 chiếc điện thoại di động. Trong số này, đã xác định chính xác 4 chiếc điện thoại là tang vật của các vụ án trộm cắp tài sản khác. 

Lê Quang Anh là đối tượng khá “quen mặt” tại SVĐ Mỹ Đình, trước đó vào năm 2013, khi có trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal, đối tượng này cũng đã bay  từ TP.HCM ra Hà Nội và trà trộn vào đội ngũ cổ động viên để trộm cắp. Khi vừa  móc túi được 100.000 đồng, Quang Anh đã bị lực lượng tổ công tác 142 bắt quả tang.